UAV Ukraine tấn công buộc hai sân bay lớn ở Moscow phải đóng cửa

Thứ hai, 09/06/2025 08:00

Hai sân bay lớn của Moscow đã tạm thời đình chỉ hoạt động vào rạng sáng ngày 8-6 do làn sóng tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thủ đô của Nga và các khu vực lân cận.

Đoàn xe chở 1.212 thi thể quân nhân Ukraine chờ được trao trả. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Đoàn xe chở 1.212 thi thể quân nhân Ukraine chờ được trao trả. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo báo The Kyiv Independent của Ukraine, thông tin nêu trên được Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin đưa ra trên Telegram hôm 8-6. Ông Sobyanin cho biết thêm các đơn vị phòng không của Nga đã bắt đầu đánh chặn các thiết bị bay không người lái bay về phía Moscow ngay sau 4 giờ sáng, theo giờ địa phương. Từ 5 giờ 59 phút đến 8 giờ 19 phút sáng, các đơn vị phòng không của Nga đã bắn hạ được 10 thiết bị bay không người lái trong nhiều đợt tấn công riêng rẽ. Các cuộc tấn công buộc chính quyền phải tạm thời đóng cửa sân bay Vnukovo và Domodedovo của Moscow. Đây là hai trong số các sân bay nhộn nhịp nhất của thành phố. Hoạt động tại các sân bay này được cho là đã bị đình chỉ vào khoảng 6 giờ 53 phút sáng, theo giờ địa phương, làm gián đoạn lưu lượng hành khách và gây ra tình trạng chậm chuyến.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng có tổng cộng 61 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã được phóng đi trong khoảng thời gian từ tối ngày 7-6 đến sáng ngày 8-6, nhằm vào lãnh thổ Nga và Bán đảo Crimea hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thiết bị bay không người lái đã bị đánh chặn trên bầu trời Moscow và các vùng ngoại ô, cũng như tại các tỉnh Bryansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oryol và Kursk.

Quân đội Ukraine hiện chưa đưa ra bình luận nào về cuộc tấn công này. Trong những tháng gần đây, Kiev đã gia tăng chiến dịch tấn công tầm xa bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào Nga, đặc biệt là các mục tiêu tại Moscow và các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng. Mặc dù các quan chức Ukraine chưa đưa ra bình luận công khai nào về các cuộc tấn công mới nhất này, nhưng các quan chức quốc phòng ở Kiev liên tục khẳng định rằng các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự và hậu cần bên trong lãnh thổ Nga là những hành động tự vệ hợp pháp trong bối cảnh Nga vẫn đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trước đó, ngày 7-6, Nga tấn công Ukraine quy mô lớn nhằm vào thành phố Kharkiv, nằm ở phía đông bắc Ukraine, cách biên giới Nga khoảng 30 km. Thị trưởng Kharkiv, ông Igor Terekhov, cho biết vụ tấn công khiến ít nhất ba người thiệt mạng và 10 người khác bị thương. "Kharkiv đang phải hứng chịu đợt tấn công dữ dội nhất kể từ khi chiến sự toàn diện bùng nổ. Thành phố đang bị tấn công đồng thời bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái và bom dẫn đường từ trên không", ông Terekhov nhận định. Các đoạn video do lực lượng khẩn cấp Ukraine công bố cho thấy lửa bùng phát dữ dội tại một tòa chung cư nhiều tầng ở quận Osnovyanskyi, phía tây nam thành phố, khiến 2 người ã thiệt mạng. Một người khác tử vong khi một ngôi nhà ở quận Kyivskyi, phía bắc Kharkiv, bị trúng đạn. Văn phòng công tố khu vực Kharkiv cho biết cuộc tấn công sử dụng hơn 50 thiết bị bay không người lái, bốn quả bom dẫn đường từ trên không và một tên lửa, gây hư hại cho một tòa nhà hành chính và một trường âm nhạc trong thành phố.

Một ngày trước đó, nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quy mô của Ukraine bằng thiết bị bay không người lái - được gọi là Mạng nhện - Nga đã phóng hàng loạt thiết bị bay không người lái và tên lửa đạn đạo nhằm vào nhiều khu vực trên khắp Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận: "Kiev đã trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin cái cớ để vào cuộc và ném bom dữ dội vào các mục tiêu ở Ukraine". Trước đó, sau cuộc điện đàm với ông Putin vào ngày 4-6, ông Trump từng cảnh báo rằng Nga có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ để đáp trả loạt tấn công của Ukraine.

Trong diễn biến có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8-6 cho biết 1.212 thi thể binh sĩ Ukraine đầu tiên đã được đưa tới điểm trao đổi và sẵn sàng bàn giao cho Ukraine. Trong cuộc đàm phán giữa hai bên tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 2-6, Nga đã quyết định đơn phương trao trả thi thể của trên 6.000 binh sĩ Ukraine như một cử chỉ nhân đạo. Phía Nga đã cố gắng chuyển giao số hài cốt này vào ngày 7-6, nhưng đại diện của Ukraine không có mặt tại điểm trao đổi ở biên giới giữa Belarus và Ukraine. Trung tướng Alexander Zorin cảnh báo rằng hoạt động bàn giao hài cốt có thể tiếp tục thất bại và có dấu hiệu cho thấy việc này có thể bị hoãn tới tuần sau.

Trước đó, ngày 7-6, ông Vladimir Medinsky - trưởng đoàn đàm phán hòa bình của Nga với Ukraine - nói rằng Ukraine đã đột ngột đình chỉ vô thời hạn cả việc tiếp nhận thi thể lẫn trao đổi tù binh mà không đưa ra lý do rõ ràng. Ông Medinsky cho biết có nhiều lý do được đưa ra, nhưng phần lớn trong số đó rất khó hiểu. Phản ứng trước thông tin trên, Ukraine bác bỏ cáo buộc từ Nga rằng họ đã hoãn trao đổi tù binh và hồi hương thi thể của những binh sĩ đã thiệt mạng mà hai bên đã đồng ý tại các cuộc đàm phán, đồng thời cho biết Moscow nên ngừng đề cập những thông tin như trên và nên quay trở lại với công việc mang tính xây dựng.

AN BÌNH